Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Cải thiện hơn nữa đời sống văn hóa, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào
VHO- Tại Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2022, ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023-2028 giữa Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết Chương trình đã góp phần đưa “ánh sáng” văn hóa đến gần hơn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vàDTTS. Tuy nhiên trong giai đoạn tới, sẽ còn rất nhiều việc hai bên cần phải làm để khơi thông nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát triển văn hóa ở những vùng này.
.jpg)
Toàn cảnh buổi làm việc
Đồng chủ trì Hội nghị có thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP; các Cục, Vụ, cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh BĐBP.
Nhiều điểm sáng
Trình bày báo cáo kết quả Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2022, thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, hai cơ quan đã tích cực phối hợp trong việc xây dựng dự án, đề án, chính sách liên quan đến công tác dân tộc; thường xuyên cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự án, đề án liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc. Công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào DTTS luôn được chú trọng, triển khai liên tục.
Bên cạnh đó, ngành VHTTDL đã cùng lực lượng BĐBP tham gia quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao; các ấn phẩm văn hóa xuất, nhập qua biên giới; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh với các hoạt động mê tín dị đoan, truyền bá văn hóa xấu độc vào địa bàn biên giới… Trong tổ chức các sự kiện, Bộ VHTTDL đã phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP và các Ban, Bộ, ngành có liên quan, các địa phương luân phiên tổ chức ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc ở một số vùng và giao lưu văn hóa đối với từng dân tộc. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực du lịch thường xuyên được hai bên tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên du lịch. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cho hay, Chương trình phối hợp đã đạt được kết quả to lớn trên nhiều mặt, góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc vùng biên giới, biển đảo; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng.
Tuy nhiên, thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cho rằng trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, một số đơn vị chưa chủ động, chưa đề xuất hoạt động phối hợp cụ thể để triển khai chương trình phối hợp đạt kết quả. Ở địa phương, hoạt động phối hợp giữa các Sở quản lý lĩnh vực VHTTDL với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố chưa đồng đều.
Đảng ta đã xác định xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vì vậy chúng ta không được phép đi ngược lại quan điểm này, và càng không được có tư tưởng, hành động thể hiện sự lai căng về văn hóa. Cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để bà con, nhất là bà con đồng bào DTTS khu vực miền núi, biên giới hiểu được và có ý thức bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình; bảo vệ tiếng nói, chữ viết. Đồng thời, hai bên cần tăng cường phối hợp với Ủy ban dân tộc, các Bộ, ngành liên quan để tìm thêm các giải pháp bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, biên giới. (Bộ trưởng NGUYỄN VĂN HÙNG) |
Xây dựng những điển hình trong phát triển du lịch Việt Nam
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định với mong muốn đưa “ánh sáng” văn hóa đến gần hơn với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, Bộ VHTTDL đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh BĐBP để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ mà hai bên đã ký kết. Nhiều điểm sáng được Bộ trưởng chỉ rõ là từ Chương trình có tính chất khung, định hướng, hai bên đã phối hợp xây dựng được một số đề án có tính căn cơ, bài bản, tập trung vào nội hàm xây dựng, phát triển văn hóa; qua văn hóa và bằng văn hóa đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao cho bà con; phát triển kinh tế thông qua du lịch.
Cùng với đó, Bộ trưởng cho rằng, Bộ VHTTDL và Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng như chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến đồng bào. Trong tuyên truyền pháp luật đã lồng ghép yếu tố văn hóa thông qua các buổi biểu diễn nghệ thuật, tài liệu tuyên truyền. Công tác này diễn ra bài bản, chu đáo, theo lộ trình cụ thể. Hai bên đã có sự phối hợp, tổ chức tốt những ngày hội, lễ hội văn hóa; đưa các sự kiện văn hóa, thể thao đến vùng sâu, vùng xa. Lực lượng BĐBP đã chủ động kết nối với các đoàn nghệ thuật ở địa phương, huy động các đội văn nghệ không chuyên từ bản làng và chú trọng yếu tố văn hóa cơ sở. Cũng từ đây, những điệu khèn, múa sạp, hát múa của đồng bào đã trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của du lịch. Các sự kiện thể thao được tổ chức thường xuyên là dịp để bà con rèn luyện sức khỏe, còn góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng các đại biểu chứng kiến lễ ký kết
Cũng theo Bộ trưởng, nhờ việc hai cơ quan tập trung hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng cho đồng bào, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đã đến được với các bản làng. Nhiều bạn trẻ là người DTTS dưới sự định hướng đó đã làm chủ các khu du lịch nằm sâu trong bản làng; biết đưa các sản phẩm văn hóa truyền thống vào để gia tăng trải nghiệm cho du khách; vận động bà con xung quanh cùng làm du lịch, nâng cao thu nhập.
Tuy nhiên, bên cạnh những gì đã làm được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng chỉ rõ vẫn còn đó những tồn tại, hạn chế đến từ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Với những nguyên nhân chủ quan, Bộ trưởng đề nghị phải thẳng thắn nhìn nhận mà khắc phục. Bộ trưởng lưu ý hai bên tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, chủ trương của Quốc hội và Chính phủ; chọn việc, chọn điểm để làm, bám sát theo chủ đề. Nêu ví dụ cụ thể, Bộ trưởng đề nghị Bộ VHTTDL, Bộ Tư lệnh BĐBP nghiên cứu, phát triển 44 điểm du lịch cộng đồng tại 44 tỉnh, thành phố có Bộ Chỉ huy BĐBP. Đây sẽ phải là những điển hình trong phát triển du lịch Việt Nam. Đối với vấn đề nhân lực, Bộ trưởng mong muốn BĐBP tăng cường phát hiện nhân tố có năng khiếu, tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật để đề xuất cho Bộ VHTTDL cử đi bồi dưỡng, đào tạo.
Một trong những nội dung được Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đặc biệt chú trọng là giao lưu, tiếp biến văn hóa khu vực biên giới, vùng đồng bào DTTS. Bộ trưởng khẳng định giao lưu, tiếp biến văn hóa là quá trình cần có sự chọn lọc. “Đảng ta đã xác định xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vì vậy chúng ta không được phép đi ngược lại quan điểm này, và càng không được có tư tưởng, hành động thể hiện sự lai căng về văn hóa. Cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để bà con, nhất là bà con đồng bào DTTS khu vực miền núi, biên giới hiểu được và có ý thức bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình; bảo vệ tiếng nói, chữ viết. Đồng thời, hai bên cần tăng cường phối hợp với Ủy ban dân tộc, các Bộ, ngành liên quan để tìm thêm các giải pháp bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, biên giới”, Bộ trưởng nêu rõ.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy và thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL với Bộ Tư lệnh BĐBP giai đoạn 2023-2028. Chương trình có chủ đề: “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo giai đoạn 2023-2028”. Mục đích của chương trình nhằm phát huy kết quả chương trình phối hợp đã triển khai giữa hai bên thời gian qua và tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo. Phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có của hai bên để tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên các tuyến biên giới, biển đảo nhằm từng bước củng cố, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao trình độ dân trí; xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, phong phú, lành mạnh; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội miền núi, vùng DTTS, vùng biên giới, biển đảo... |
ĐÌNH TOÁN; ảnh: NAM NGUYỄN

RSS
